Trải nghiệm mới tại không gian phố đi bộ Hà Nội mở rộng
VHO- Không phải chờ đến ngày khai mạc hoạt động “Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm” tại đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc), từ trước đó, không gian mở rộng phố đi bộ trong phố cổ Hà Nội đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách tìm đến để được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, đặc biệt trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2021.
Lễ khai trương không gian đi bộ mở rộng tại đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm)
UBND quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ khai mạc không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm tại đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc) vào buổi tối cuối cùng của năm 2020.
Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội hấp dẫn
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian qua, quận đã tổ chức triển khai, duy trì hoạt động 3 khu vực không gian đi bộ trên địa bàn. Tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy kết hợp với chợ đêm Đồng Xuân phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trong khu phố cổ được mở ra từ năm 2004, dịp khu phố cổ được đón Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia; không gian đi bộ trong khu vực bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội, gồm Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Giấy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, được triển khai vào tháng 10.2014; không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với phạm vi gồm 16 phố, được triển khai thí điểm từ tháng 9.2016 và triển khai chính thức từ ngày 1.1.2020 đến nay.
Theo lãnh đạo quận này, các không gian đi bộ trên địa bàn đã trở thành điểm đến hấp dẫn của Thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các không gian đi bộ cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa có sự kết nối hoàn chỉnh, bổ trợ chức năng cho nhau. Trước nhu cầu của người dân và du khách, UBND quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu đề án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối với phía Bắc không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, tạo thành một chỉnh thể để bổ trợ chức năng, cộng hưởng giá trị, tạo ra sự gắn kết giữa hai không gian đi bộ, qua đó phát huy hết tiềm năng giá trị văn hóa, lịch sử của các khu vực.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, các hoạt động trong không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa khu phố cổ Hà Nội và cảnh quan không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm, kích cầu phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế quận Hoàn Kiếm và thành phố. Để không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trong đó có việc “Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm” ngày càng hoàn thiện, TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân thấy được lợi ích của không gian đi bộ trong phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội, nhất là phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh không gian lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, không gian văn hóa kiến trúc khu phố cổ Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.
Không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm gồm các tuyến phố: Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà), ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên, ngõ Phất Lộc với thời gian hoạt động vào 3 tối cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật), từ 19 - 24h vào mùa hè và từ 18- 24h vào mùa đông. Trong thời gian hoạt động, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra tại Ô Quan Chưởng, ngã năm Đinh Liệt - Gia Ngư, 42-44 Hàng Bạc. Các di tích lịch sử văn hóa trong khu vực sẽ được mở cửa phục vụ khách tham quan, khu vực Ô Quan Chưởng là khu vực trung tâm để tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ du khách.
Trải nghiệm cuốn hút với sản phẩm du lịch mới
Như vậy, kể từ ngày 1.1.2021, không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm chính thức đi vào hoạt động, góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô, kích cầu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Ngay buổi tối khai mạc và những ngày đầu tiên của năm mới 2021, trong không gian mở rộng này, người dân và du khách đã được thết đãi nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như trống hội, hát xẩm, chầu văn...
UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, để thực hiện việc mở rộng phố đi bộ, Quận đã tổ chức phương án đảm bảo an toàn giao thông hợp lý, đảm bảo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, không gây ùn tắc và xung đột giao thông. Tại các nút giao thông với khu vực tuyến phố đi bộ bố trí đặt barie, biển báo cấm đường, biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện và biển báo tuyến phố đi bộ, đồng thời tại các điểm chốt sẽ bố trí lực lượng trực đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn phương tiện không đi vào không gian đi bộ.
Thích thú với không gian trải nghiệm mới, nhiều người dân và du khách kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới, đầy sức cuốn hút để phát triển du lịch của Hà Nội. Trong tuần thử nghiệm, đặc biệt ngay sau thời điểm khai trương và những ngày đầu tiên của năm mới 2021, số lượng người dân đến trải nghiệm khá đông, nhất là các buổi tối. Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc truyền thống, âm nhạc đương đại… được tổ chức nhằm tạo thêm sức hấp dẫn trong không gian phố đi bộ mở rộng, phục vụ người dân và du khách...
Không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm trong thời gian đầu thử nghiệm và khai trương đã tạo hiệu ứng tích cực từ phía người dân và các hộ gia đình sinh sống, kinh doanh. Sở Du lịch Hà Nội nhận định, việc mở rộng này sẽ tạo điều kiện lớn để Hà Nội hình thành thêm sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút người dân và du khách vui chơi cuối tuần; tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách khi đến Hà Nội. Bên cạnh đó, không gian này còn mở ra điều kiện để hình thành thêm sản phẩm du lịch đêm của Thủ đô, thêm sự trải nghiệm cho du khách. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc phát triển thêm sản phẩm du lịch mới cho du lịch nội địa lúc này rất cần thiết, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô.
NGÂN HÀ